Sau khi nghe trong băng giảng này Thầy Tuệ Hải có giảng nói là theo luật nhân qủa , là khi mình làm phước cúng Chùa hay giúp đỡ người nghèo khổ , ví dụ như mình khoe hay muốn có được phước liền thì phước rất ít , giống như để tiền trong nhà bank , mới bỏ vô mà rút ra xài liền thì đâu có tiền lời bao nhiêu , phải để mấy chục năm thì mới có nhiều tiền lời ......wow vậy giờ đây mình cho ai gì khg cần trả lại đâu nghen , chờ kiếp sau mình lấy mới có rất nhiều tiền lời chứ ..... giờ khg buồn những ai đã chơi xấu với mình , chuẩn bị kiếp sau trả cả vốn lẫn lời cho em nhé chị hic ...giờ thì mình cứ nhí nha nhí nhảnh enjoy my life , feel so good now sau khi nghe bài pháp của Thầy , bởi vậy mỗi ngày cần nghe pháp nhiều thì mới có trí tuệ , có trí tuệ thì mình mới sống happy được , kg thôi là sẽ ngụp lặn trong biển phiền não , ngóc đầu kg lên :)
Thế Nào Là Người Chân Thành Niệm Phật?
4 days ago






0 comments:
Post a Comment