Wednesday, February 17, 2016

Khi cúng kiếng thì người đã mất có về hưởng được khg ?


  Thầy đã giảng và nói theo trong Kinh Phật là :  tuỳ theo người đã mất ở cảnh giới nào ? Nếu ở trong địa ngục thì chắc chắn là khg về được rồi , còn ở cõi trời thì họ rất sợ thức ăn của mình ở đây , vì thức ăn ở cõi trời ngon hơn của mình ở đây rất nhiều , nếu người thân đã mất tái sanh làm người , có thể là thằng bé trong xóm của mình , thì nếu mình cúng gọi thằng bé hàng xóm vẫn tỉnh bơ đâu biết :)  còn nếu tái sanh làm thú , thì củng khg về ăn được ..... chỉ có người đã mất đang ở trong cõi âm, cõi ngạ qủy , hay thân trung ấm thì họ mới về ăn được thôi , mà cúng mặn chưa chắc họ đã thích ăn nữa , cho nên cúng chay là tốt nhất .....

0 comments:

Post a Comment