Sunday, May 15, 2016

Thuốc trị ói mửa và đau bụng rất hay



Bao tử mình hồi nào giờ rất yếu , ăn chua hay uống nước cam , ăn cay  là hay bị đau lắm , rồi rất dễ bị trúng thực nữa cho nên mỗi lần mà cái bụng đau nhừ và muốn ói , rồi khg biết sao đau tới muốn xỉu luôn , thì mình hay nằm sắp  úp cái bụng lại cho ấm và niệm Ngài Quán Thế Âm , vậy mà đỡ lắm nha , sau 1 phút là thấy rất khoẻ và mau mau đi lấy thuốc này uống . Thuốc này có tác dụng diệt trùng trong bao tử rất hay . Mà mỗi lần bao tử  khg ổn là mình hay đi rang gạo lức sau đó đem nấu cháo cho nhừ , sau đó ăn với trứng đánh tan rồi nêm chút đường , xì dầu ( khg có dầu ăn , chỉ bỏ vào nồi nhỏ rồi khuấy lên tới chín ) ... ăn vậy mà cảm thấy bao tử  khoẻ ra rất nhiều . Nếu ăn nổi thì ăn  cháo khg vậy càng tốt , húp 1 chén cháo gạo lức rang ấm ấm vậy là khoẻ ngay thôi .  Nước cháo gạo lức rang trị bá bệnh đó , ai bệnh  ngặt nghèo bác sĩ chạy rồi thì cứ nấu gạo lức rang này cho nhừ ra để trong bình thủy cho ấm ấm rồi rót uống hoài cả ngày vậy đó , khoảng vài tuần là sẽ bớt bệnh nhiều lắm , mà  chaó gạo lức này nó làm no dai  nữa nha , rất bổ và cảm thấy khg bị đói bụng . 

0 comments:

Post a Comment