Monday, October 7, 2013

Dẹp trừ tận gốc nghiệp chướng - Tịnh Không pháp sư giảng bài này rất hay , nên nghe




Sống vì mọi người thì nghiệp chướng gì cũng tan , đó là diệt tận gốc rễ của nghiệp chướng .


Chứ có lạy kinh Lương Hoàng Sám rất nhiều , lạy Phật tới dập đầu chảy máu mà sống ích kỷ chỉ vì mình , có lợi thì mình giành , phần bất lợi thì đẩy cho người khác , thì cho dù lạy Phật sám hối qúa trời cũng khg tiêu bớt nghiệp chướng đâu .


Nói chung là phải biết xả thân vì mọi người thì mình mới tiêu hết nghiệp chướng của mình được .


A , bây giờ mình mới hiểu " gốc " tu của đạo Phật là vậy , chứ hồi nào giờ mình cứ tu trên ngọn khg à , Phật dạy 1 đường mình đi 1 nẻo :)