Thursday, April 3, 2014

KINH PHÁP CÚ




19. Nếu người nói nhiều kinh,
Không hành trì, phóng giật;
Như kẻ chăn bò người,
Không phần Sa môn hạnh.
20. Dầu nói ít kinh điển,
Nhưng hành pháp, tuỳ pháp,
Từ bỏ tham, sân, si,
Tỉnh giác, tâm giải thoát,
Không chấp thủ hai đời,
Dự phần Sa môn hạnh.
Đây Phật dạy chủ yếu cho người xuất gia, nếu người hiểu biết và nói nhiều nhưng không chịu hành trì lại buông lung phóng dật thì không phải là hạnh của người xuất gia chân chính, vì bản thân vị đó không một chút lợi ích và cũng giống như kẻ chăn bò thuê mà thôi. Ngược lại, vị đó dù không nói nhiều để chứng tỏ với mọi người là hiểu biết nhiều, nhưng hành trì đúng pháp và sống với tâm định tỉnh của mình thù mới đúng là hạnh của người xuất gia.