Sunday, April 13, 2014

Phương pháp sám hối đúng nhất của Tổ dạy


  CN nghe băng giảng của Thầy Thích Chơn Hiếu giảng hồi xưa Tổ dạy khi tu thì  phương pháp sám hối rất là quan trọng lắm , bắt buộc là phải sám hối mỗi ngày , nếu không có thì sẽ bị đổ nghiệp nhiều lắm  đó , mà sám hối như thế nào cho đúng cách đây ? Tổ dạy là mỗi ngày mình phải qùy trước bàn thờ Phật và sám hối , với lòng tha thiết sám hối là con rất ăn năn sám hối tội lỗi của con từ nhiều đời nhiều kiếp , và con nguyện từ đây sẽ khg bao giờ gây tạo điều ác , xin từ đây dứt trừ khg nói và khg làm tổn thương ai .....nếu mình thấy mà lỡ làm gì sai quấy thì nên rất là ăn năn sám hối trước Phật , mà Tổ nói là phải sám hối tới 8, 9 năm gì đó mới tiêu  tội đó nha ..... mà thật từ tâm ăn năn sám hối dữ dội lắm và xin thề là từ đây chấm dứt khg gây tội thêm nữa thì tội củ của mình mới được tan , tâm là cội gốc nên mọi việc bắt từ tâm ra hết đó là nhổ tận gốc lên , chứ tu và sám hối khg đúng cách thì như tỉa cây trên ngọn , cho nên Tổ nói cũng đồng thời vào 1 đạo tràng tu niệm Phật , người có phước đức nhiều còn có người lại có phước rất ít , vì mọi việc từ tâm mà ra , nếu tâm tốt , làm  và nói bất cứ gì phát xuất từ tâm tốt vì mọi người thì phước đức mình vô lượng , còn với tâm khác gì gì đó thì phước rất ít ...... phước hay khg phước , tội hay khg tội là đều do tâm mà ra .... tâm là gốc của muôn pháp ......