Thursday, November 12, 2015

Có thể tu giùm người thân của mình


   Lần đầu mình mới nghe được Thầy Chơn Hiếu giảng là có thể tu giùm cho người thân được , wow hay  nhỉ ? Vậy là từ đây mình có thể tu giùm cho những người trong gia đình mình rồi , những ai mà đang bị nghiệp qúa nặng chi phối , vậy mà hồi nào giờ mình khg biết cái vụ này chứ , hèn chi từ ngày quen SP kia mình thấy ít gặp nạn hơn hồi xưa , thì ra là SP tu giùm mình  hehhehe 

5 comments:

  1. Nếu tu dùm người thân gở được nghiệp cho họ thì tại sao có chuyện Ngài Mục Kiền Liên tu thành Đại Bồ Tát mà không cứu được mẹ mình bị đọa địa ngục?
    Mình cũng cho bạn biết mình là Phật tử và thường hay có câu hỏi nếu nghe những câu chuyên có tính cách mâu thuẩn chứ không nghe suông vì mấy ông thầy bà ngày nay vàng thau lẩn lộn, mượn đao tạo đời thì nhiều mà chân tu thì ít. Nhửng gì thầy nói mình cần xét lại coi có đúng với nhửng gì trong kinh sách Phật nói hay không? Mấy ông thầy bà ngày nay giảng bài thường thêm mắm dặm muối. Họ nói và làm nhửng gì có lợi cho họ. Níu kéo dụ dổ phật tử tới chùa thầy mới có tiền mà thôi.
    Nếu thầy Hiếu nói vậy tại sao lại có chuyện Ngài MKL không cứu được mẹ? Tại sao có thầy lại nói ai tu nấy chứng?
    Tại sao lại có thầy Quang ở trong nước nói ăn cá được phước? Bạn có thấy mâu thuẩn không?
    Phật nói "vạn pháp ở tâm" tu tâm là chính, Phật ở trong tâm, núi không có Phật.

    ReplyDelete
  2. Có lần tui đi chùa gặp ông thầy nọ giảng là "có người nử kia tới với Phật bị Phật đuổi về. Lần sau người nử tới đem vàng ngọc châu báo tới cúng dường thì Phật ok". Tui nghe xong là biết ông này có ý đồ muốn phật tử tới chùa nên cúng dường rồi chứ Phật gì mà kì thị vậy nè. hì hì hì.
    Nếu ba má hay anh chị em sinh đôi của bạn đi thi dùm bạn và đậu cái bằng, vậy cái bằng cấp đó có thật sự là của bạn không? Cứ cho là họ qua mặt được ban giám khảo nhưng họ có qua mặt được cái vị thiêng lieng không? Dĩ nhiên cái gì mình không tạo ra thì không phải là của mình 100% hỉ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn nói củng đúng nhưng trong Kinh Địa Tạng có nói khi con cháu trong nhà làm phước hay tu hành thì cha hay mẹ đã mất có thể hưởng được 1 phần , còn người làm thì hưởng được 6 phần ...

      Còn người tu theo CN thấy thì đao nào củng vậy , có người tốt và củng có người xấu , thế giới này khg thể 100% hoàn hảo ....nhưng CN nghe HT Thanh Từ giảng , nếu đi tu mà làm khg đúng , dẫn Phật tử đi sai đường thì tội nặng lắm , HT nói thà làm 1 người bình thường còn đỡ hơn là dẫn dắt Phật tử đi sai đường ....

      Delete
  3. ôi trời, gì vậy nè???
    theo kinh nghiệm của mình tốt nhất là đừng tu dùm, hãy biến mình thành vàng trước đi ắt hẳn sẽ cò người đến tìm hiểu và học đạo,họ chỉ học đạo thôi chứ không muốn thành vàng
    có khuyên gãy lưỡi cũng vô ích thôi bạn ơi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi KM ,
      Khi phát tâm tu giùm thì tự mình mới ráng tu , chứ hong thôi CN lười tu lắm , thì cứ nghĩ như mình đang phát bồ đề tâm đi .....

      Delete