Wednesday, December 23, 2015

Soup con nuôi





Cả nhà muốn bệnh hết nên nấu soup ăn :)  Vừa nấu ăn vừa niệm Phật cho nên khg cảm thấy mệt , mà còn thấy rất an lạc và vui nữa :)  

Mình nghe Thầy giảng có bà Phât tử kia hồi thời Tổ Ấn Quang , vì qúa  chán cõi Ta Bà này cho nên đã uống thuốc độc tự tử  để  được vãng sanh , tuy bị chết nhưng cái xác vẫn còn tươi rói à , cái xác khg hề bị độc  , cái xác vẫn rất là bình thường , trùi mà bà đó sao liều thế , lỡ uống thuốc độc chết mà Phật A Di Đà khg tới rước đi thì sao ta , bả dám liều mạng với Phật A Di Đà hở trùi :) Mình nghe băng giảng và ghi lại thôi , đừng ai lỡ  dại làm theo nha :) , lỡ Phật A Di Đà khg tới rước thì sẽ thành con ma nhà họ Hứa đó :)

Rồi có 1 ông kia thời Tổ Ấn Quang nữa , là khi ông chết thì khg thấy Phật A Di Đà tới rước gì hết , cho nên cái hồn lẩn quẩn trong Chùa của Tổ Ấn Quang , sau đó thì ổng nhập vào 1 ông đưa thơ và chạy lại Tổ Ấn Quang mà nói : con đã mượn xác này để lại xin Bồ Tát giùm hộ niệm cho con , vì con khg thấy Phật A Di Đà tới rước con đi , thế là Tổ Ấn Quang kêu những Phật tử lại niệm Phật , rồi vài tiếng sau thì ổng qùy lạy Tổ và lạy từng người trong đó để cám ơn và nói là Phật A Di Đà đã tới đón ổng rồi , mà Thầy nói có thể người mất trong vòng 49 ngày củng còn cơ hội để vãng sanh nhưng với điều kiện con cháu trong nhà phải rất là thành tâm niệm Phật ..... càng nghe về thời Tổ Ấn Quang và những câu hỏi của Phật tử thời đó sau mình thấy thích qúa đi ......mà Thầy Chơn Hiếu nói là thời nay Bồ Tát ở chung quanh mình rất là nhiều , tại họ ẩn mình nên mình khg biết thôi , mà Đức Phật cấm khg cho thị hiện thần thông , nếu lỡ để lộ thân phận là nội trong ngày đó vị Bồ Tát đó phải nhập Niết Bàn liền .....

3 comments:

  1. eo ôi, chị à thời phật thích ca ngài mục kiền liên cũng xài thần thông

    ReplyDelete
  2. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Phật khg cho đệ tử xài thần thông nửa đó bạn Kiều My , vì để phận biệt với ngoại đạo , giờ mà thấy ai khoe thần thông là ngoại đạo đó ....

    ReplyDelete
  3. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Phật khg cho đệ tử xài thần thông nửa đó bạn Kiều My , vì để phận biệt với ngoại đạo , giờ mà thấy ai khoe thần thông là ngoại đạo đó ....

    ReplyDelete