Thursday, December 24, 2015

Cách xem người mới chết có được vãng sanh hay khg ? ( Sư Giác Khang khai thị )


  Sư Giác Khang đã nói  người mới chết mà được Phật A Di Đà rước thì sau khi tắt thở khoảng 8 tiếng tay chân mềm nhủn à , có thể còn mềm hơn người còn sống nữa , tại sao ? Vì nhờ hào quang của Phật A Di Đà chiếu vào thân nên thân xác mới được mềm mại như  vậy . Nếu người mất nóng ở đỉnh đầu thì được vãng sanh ở trung phẩm , trán là hạ phẩm , ngực là hạ phẩm hạ sanh . Trước khi được Phật rước thì người bệnh gật đầu , mỉm cười , chớp mắt .... khi người đó đem thiêu mà còn xương khg chứ khg có xá lợi thì khg được vãng sanh ....

 Theo kinh  nghiệm của mình vì mình đã chứng kiến 3 người mất trong gia đình của mình , thì khi mất khoảng 8 tiếng là tay chân cứng ngắt à , cho nên khi ai mất sau 8 tiếng mà tay chân mềm mại là được vãng sanh đó , theo như lời khai thị của Sư Giác Khang . 


Sư đã nói trong khúc gần chót của video này :

0 comments:

Post a Comment